Truy bắt đối tượng chém người giữa phố

Thứ sáu, 09/10/2015 10:07

(Cadn.com.vn) - Thượng tá Võ Xuân Thiện- Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH CATP Huế (TT-Huế) cho biết, các trinh sát hình sự đã bắt được đối tượng chủ mưu trong băng nhóm chém nhau gây náo loạn giữa phố khi đang lẩn trốn và điều trị tại 1 cơ sở y tế ở TP Đà Nẵng.

Như Báo đã thông tin, chiều 27-9, CATP Huế nhận được tin báo tại kiệt 141 - Trần Hưng Đạo (TP Huế) xảy ra vụ rượt đuổi, đâm chém người giữa phố. Thời điểm này, cả ngàn người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi khiến giao thông bị tắc nghẽn. Vụ hỗn chiến khiến 2 thanh niên bị chém trọng thương và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhóm đối tượng chém người nhanh chóng bỏ trốn.

Lực lượng điều tra hình sự, kỹ thuật hình sự phối hợp với VKSND TP Huế tiến hành khám nghiệm hiện trường, tìm thấy 3 cây mã tấu tự chế và nhiều vết máu. Danh tính 2 bị hại trong vụ án được xác định là Trần Ngọc Tuấn (1972, trú Trần Huy Liệu) và Trần Ngọc Linh (1990, đều trú TP Huế). Tuấn và Linh đều làm nghề bốc vác hoa quả ở chợ Đông Ba. Trong đó, Tuấn bị chém tổn thương thấu ngực và Linh bị chấn thương sọ não và tủy.

Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, chiều 30-9, Tuấn và Linh vẫn đang tiếp tục được điều trị tại BVT.Ư Huế với tình trạng rất nguy kịch. Mẹ của bị hại Trần Ngọc Linh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, bà có tìm đến hỏi mấy người chứng kiến vụ việc, thì được biết, Linh đang ngồi uống nước trong quán gần đó, khi nghe đánh nhau thì chạy ra và bất ngờ bị chém.

Người dân hiếu kỳ chứng kiến vụ chém nhau giữa phố.

Qua điều tra ban đầu và từ lời khai của các bị hại, cơ quan CA xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là trước đó một hôm, do mâu thuẫn trong việc con của Trần Ngọc Phương Hùng (tức Gà) ở đường Trần Huy Liệu bị đối tượng Xờm ở Phú Hậu đánh. Vì vậy, Trần Ngọc Tuấn nhóm của Hùng Gà đánh nhau với Nguyễn Đình Đệ (nhóm của Xờm). Hùng dùng dao đâm Xờm bị thương ở tay nên hai bên có lời qua tiếng lại. Vốn biết nhau từ trước nên các đối tượng liên tục nhắn tin thách thức.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 27-9, nhóm của Đệ gồm Nguyễn Đình Đệ (1988, trú số 13-Phủ Thọ Xuân, TP Huế), Nguyễn Đình Hiền (1985, anh ruột của Đệ) và Nguyễn Đình Tá (1990, em ruột của Đệ) và Nguyễn Văn Sinh (1991, trú đường Bạch Đằng) đem theo dao, mã tấu đến đánh nhau với Trần Ngọc Tuấn (1972, trú 47 - Trần Huy Liệu, TP Huế) tại vị trí trước siêu thị Co.op Mart.

Lúc này, Tuấn cũng thủ hung khí nhưng khi thấy đối phương hung hãn, kéo theo băng nhóm gần 15 người nên bỏ chạy thì nhóm của Đệ tiếp tục rượt đuổi Tuấn vào kiệt 141- Trần Hưng Đạo. Lúc này, nhóm Đệ gặp Trần Ngọc Linh (1990, trú chung cư Hương Sơ, TP Huế) đang chạy ra thì nhóm của Đệ xông vào dùng mã tấu đâm, chém nhiều nhát vào Linh và Tuấn. Hậu quả, Linh  bị chấn thương sọ não; còn Tuấn bị tổn thương thấu ngực.

Sau khi gây ra vụ hỗn chiến, Nguyễn Đình Tá, em ruột của Đệ có bị thương ở vùng đầu và có đến phòng khám của một bác sỹ ở trên đường Phạm Văn Đồng nhưng do sợ CA phát hiện nên không vào điều trị. Qua điều tra ban đầu, cơ quan CA đã quyết định khởi tố vụ "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng liên quan đến vụ án được xác định gồm: Nguyễn Đình Đệ, Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Đình Tá, Nguyễn Văn Sinh. Đến ngày 29-9, CATP Huế đã bắt giữ Nguyễn Đình Tá, một trong những đối tượng được xác định là chủ mưu gây án khi đang lẩn trốn và điều trị tại một cơ sở y tế tại TP Đà Nẵng. Theo khai nhận ban đầu của Tá, trong quá trình gây án, Tá cũng bị thương nhưng đoán rằng nếu điều trị tại Huế thì trước sau gì cũng bị CA bắt; vì vậy Tá và đồng bọn quyết định thuê xe trốn vào Đà Nẵng. Do Tá đang bị thương tích nên cơ quan CA vẫn chưa thể di lý đối tượng ra Huế để phục vụ công tác điều tra.

Một cán bộ hưu trí ở P. Phú Hòa (TP Huế), chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối, bức xúc nói: "Các đối tượng sử dụng hung khí rượt đuổi đánh nhau có tổ chức giữa phố, vào ban ngày khiến không ít người tham gia giao thông hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở khu phố. Vì vậy, cơ quan CA nên xử lý nghiêm những đối tượng này để răn đe, giáo dục cho các đối tượng khác". Theo cơ quan CA, một số đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau này có dấu hiệu  mua bán ma túy và hầu hết các đối tượng này đều sử dụng bồ đà.

H.Lan